Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Hình ảnh

DI ẢNH CỤ NGUYỄN THIỆN THUẬT VÀ CÁC CON CHÁU














Ông Nguyễn Chấn Á là cháu nội cụ Nguyễn Thiện Thuật. Ông nguyên là Thiếu Tướng trong Quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1959 hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Ông từ Đài Loan trở về phục vụ trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc Đại Tá. Năm 1975 Ông và người cháu Nguyễn Thanh Sơn bị Ủy Ban Quân Quản bắt đi cải tạo, Ông bị tù hơn 13 năm. Năm 1989 Ông qua đời tại Sài Gòn. Ông có người anh ruột là Nguyễn Chấn Nam.
























Từ trái sang phải hàng thứ 1:
1.Bà Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang(Tư lệnh Sư đoàn V không quân)
2.Bà Thiếu tướng Đỗ Kế Giai(Sau bà Phạm Ngọc Sang)
4.Bà Thiếu tướng Đoàn Văn Quãng(Tư lệnh lực lượng đặc biệt)
7.Ông Thượng Nghị sĩ Lê Tấn Bửu
10.Ông Thượng Nghị sĩ Trần Trung Dung(Phó chủ tịch Quốc phòng)
11.Ông Chuẩn tướng Lê Trung Trực


Từ trái sang phải:
1.Chuẩn tướng Vũ Văn Giai
2.Chuẩn tướng Lê Trung Trực
3.
4.Đại Úy Trần Văn Thân
5.

Đại diện tang quyến từ phải sang trái:
1.Cháu Nguyễn Thanh Sơn
2.Cháu Nguyễn Thụ Đức
3.Em Nguyễn Gia Dĩu
4.Em Trần Nhật Quang 
5.Cháu Nguyễn Quốc Việt
6.Cháu Nguyễn Thanh Đức



ừ phải sang trái:
1.Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm
2.Chuẩn tướng Lê Văn Tư
3.Ông Khải
4.Chuẩn tướng Lê Trung Trực
5.Thượng nghị sĩ Trần Trung Dung
6.Ông Nguyễn Thụ Đức
7.Ông Nguyễn Thanh Đức



Cháu Nam Sơn Nguyễn Thanh Sơn, Sinh ngày 02 /04 / 1942 Tại Làng Cổ Pháp Giáo, Hà Bắc. Qua đời ngày 01 /02 năm Nhâm Thìn 2012 Tại Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]